Tiếng Việt | English

26/05/2021 - 15:42

Khảo sát các địa điểm dự kiến sử dụng làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Châu Thành, Tân Trụ

Ngày 26/5, Đoàn công tác tỉnh Long An do Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát các địa điểm dự kiến sử dụng làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THPT Nguyễn Thông và Trung tâm huấn luyện Quân sự huyện Châu Thành. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Khải cùng tham gia khảo sát với đoàn.

Đoàn công tác của tỉnh Long An khảo sát tại địa điểm Trường THPT Nguyễn Thông

Tại địa điểm Trường THPT Nguyễn Thông, thị trấn Tầm Vu dự kiến tiếp nhận khoảng 370 người với 39 phòng học và Trung tâm huấn luyện Quân sự huyện Châu Thành, xã An Lục Long có 6 phòng dự kiến tiếp nhận khoảng 70 người.

Sau khi khảo sát, Đại tá Trịnh Văn Xa đề nghị UBND huyện Châu Thành chuẩn bị về cơ sở vật chất. Đó là xây thêm nhà tắm, nhà vệ sinh, trang bị hệ thống camera quan sát, giường, chiếu,… quy hoạch khu xử lý rác thải, nước sinh hoạt, chuẩn bị nhân sự thành lập Ban Giám đốc và nhân sự phục vụ cùng các điều kiện an toàn cách ly phòng dịch khi cần thiết.

Cùng ngày, đoàn đến khảo sát địa điểm thành lập khu cách ly tập trung với sức chứa 450 người tại Trường THCS thị trấn Tân Trụ và Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh, khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ.

Đoàn khảo sát việc thành lập khu cách ly tập trung tại huyện Tân Trụ

Đại tá Trịnh Văn Xa đề nghị UBND huyện Tân Trụ sắp xếp, bố trí lại các phòng, bảo đảm khoảng cách an toàn; khảo sát địa điểm lắp đặt camera, wifi, quan tâm tập huấn, quản lý khu cách ly cho lực lượng làm nhiệm vụ. Khẩn trương trang bị thêm bồn rửa tay, hệ thống xử lý nước thải, rác thải; mua sắm các vật dụng thiết yếu: ghế nằm, mền, mùng, máy giặt, nồi cơm điện,… chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận người cách ly khi có yêu cầu,.../.

Minh Trực - Hồng Thái

Chia sẻ bài viết