Tiếng Việt | English

19/09/2015 - 14:35

Ban Dân vận Trung ương

Khảo sát tình hình, kết quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số tại Long An

Sáng nay 19-9-2015, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Hà Ngọc Anh làm trưởng đoàn đến Long An nghiên cứu, khảo sát tình hình, kết quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số địa bàn biên giới trên địa bàn tỉnh.

 

Buổi làm việc của tỉnh Long An với Ban Dân vận Trung ương

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Lê Bá Phước cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số ở địa bàn biên giới. Long An hiện có 27 dân tộc thiểu số, với hơn 4.400 người, chiếm 0,2% dân số toàn tỉnh.

Thời gian qua, cấp ủy địa phương, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ dân vận ở cơ sở. Từ đó, công tác dân vận của Đảng đạt những kết quả quan trọng, đời sống nhân dân càng dân tộc thiểu số được nâng lên, có nhiều biện pháp hỗ trợ chăn nuôi, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm,… Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thời gian qua tương đối ổn định.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa./.

Phong Nhã
 

Chia sẻ bài viết