Tiếng Việt | English

12/05/2016 - 11:43

Hội Người cao tuổi Long An:

Khen thưởng 20 tập thể và 15 cá nhân

Sáng ngày 12-5-2016, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam (nhiệm kỳ 2011-2016). Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam - Phạm Thị Sơn đến dự.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh kết nạp 43.547 hội viên (HV), nâng tổng số HV đến nay là 132.771/ 150.788 NCT. Các cơ sở hội trong tỉnh không ngừng chăm sóc, phát huy vai trò NCT. 

Đặc biệt, chương trình “Mắt sáng cho NCT”; phong trào “NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”, “NCT tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới” được các cấp hội triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực.

Phát huy những kết quả đã đạt, các cấp hội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam (nhiệm kỳ 2016 - 2021) theo chủ đề “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh làm nòng cốt chăm sóc, phát huy vai trò NCT, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trong đó, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT; Phát huy vai trò NCT trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt 2 chương trình: “NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT”.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội V Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 và dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ trình Đại hội V Hội NCT Việt Nam.

Dịp này, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Long An tặng giấy khen cho 20 tập thể và 15 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động hội trong 5 năm qua./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết