Tiếng Việt | English

29/11/2022 - 15:20

Khen thưởng Tiểu đoàn 3 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM phối hợp, hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự  

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức lễ tiễn quân Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam TP.HCM hoàn thành chương trình công tác tại huyện Đức Hòa.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Liêu Văn Bùng; Trung tá Võ Văn Phong – Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM đến dự.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Công an huyện Đức Hòa và Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM trong tổ chức tuần tra, phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Phối hợp tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm

Đến nay, Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM cơ bản hoàn thành chương trình công tác tại địa bàn huyện theo kế hoạch đã đề ra. Trong thời gian công tác tại địa phương, Tiểu đoàn 3 Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM cử 220 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ lực lượng Công an huyện, công an các xã, xây dựng các kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát 54 lượt tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về ANTT như Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc,... 

Trao giấy khen cho các cá nhân thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM 

Qua đó, tiến hành lập biên bản 332 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 144 xe mô tô, 1 phương tiện khác, tước giấy phép lái xe 40 trường hợp, xử lý 271 trường hợp, xử phạt trên 698 triệu đồng.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra phát hiện 3 đối tượng và 2 túi bột màu trắng nghi là ma túy; 1 vụ tàng trữ hung khí; 1 vụ tiêu thụ xe nghi do trộm cắp; kịp thời chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.

Phối hợp lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, lập 1 biên bản vi phạm không đăng ký PCCC. Phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hành chính 2 cơ sở kinh doanh cầm đồ tại xã Đức Hòa Hạ, Mỹ Hạnh Nam, tạm giữ 209 xe mô tô các loại không có chủ sở hữu, không có giấy đăng ký xe mô tô.

Phối hợp chính quyền xã Đức Lập Hạ- nơi đơn vị đóng quân, tổ chức vệ sinh, phát quang 7km tuyến đường dân sinh; thăm hỏi tặng quà 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng; giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền pháp luật với cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Đức Lập Hạ.

Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện ghi nhận những kết quả công tác của Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM trên địa bàn toàn huyện. Sự hỗ trợ của Tiểu đoàn 3 giúp Công an huyện Đức Hòa trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và an sinh xã hội trên địa bàn.

Dịp này, UBND huyện Đức Hòa trao giấy khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM có thành tích phối hợp trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Đức Hòa năm 2022./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết