Tiếng Việt | English

24/04/2018 - 08:41

Khi người trẻ về làng

Thấy nhiều người trẻ sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học, thậm chí có việc làm và thu nhập ổn định trở về quê, nhiều người tự hỏi, đó có phải là trào lưu?

Không hẳn thế, nếu nhìn đúng vấn đề, đó là họ đang dấn thân, vượt qua những định kiến của xã hội: Tốt nghiệp đại học là phải có việc làm ổn định, phải có địa vị trong xã hội,...Trở về quê, nhiều người trẻ chọn con đường khởi nghiệp bằng mô hình trồng sau sạch.Họ áp dụng những kiến thức đã học, tích lũy vào trồng trọt. Nhờ đó, nền nông nghiệp sạch đang thành hình từ những người trẻ có bản lĩnh, tri thức, sáng tạo.

Kinh tế nông nghiệp đang từng bước khởi sắc không chỉ trên những con số về doanh thu mà còn thể hiện ở chất lượng, trong đó có sự góp sức không nhỏ của người trẻ mạnh dạn bỏ phố về quê khởi nghiệp. Điều đó có nghĩa, những người trẻ về làng chưa hẳn chạy theo phong trào mà họ đang góp sức xây dựng quê hương bằng niềm đam mê, bản lĩnh của mình./.

Trần Xuân Tiến

Chia sẻ bài viết