Tiếng Việt | English

19/04/2019 - 14:07

Khởi tố, bắt tạm giam người điều khiển xe Lexus tông vào đám tang

Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện, người lái xe Lexus tông vào đám tang khiến 10 người thương vong.

Chiếc Lexus BS 49X - 6666 đang bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: Hoàng Trọng
Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Bình Định cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Huyện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Trọng
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11.4, ông Nguyễn Đức Huyện lái xe Lexus BS 49X - 6666 tông vào đội đưa tang đang ngồi trước số nhà 6 Nguyễn Công Trứ, TP.Quy Nhơn khiến 4 người chết và 6 người khác bị thương.

Sau khi gây ra tai nạn, ông Huyện đã đến Công an TP.Quy Nhơn trình diện. Cơ quan công an đã đưa ông Huyện đi xét nghiệm ma túy và đo nồng độ cồn. Kết quả bước đầu cho thấy ông Huyện âm tính với chất ma túy, nồng độ cồn cao so với quy định.

 Ngay chiều 11/4, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã có công điện gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ xe Lexus tông vào đám tang nói trên. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Công an tỉnh Bình Định khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan./.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích