Tiếng Việt | English

30/11/2019 - 17:55

Khởi tố bị can 3 đối tượng ném bột ớt làm một Trung úy Công an bị ngã xe tử vong

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã ra quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng trộm xe ba gác ở Cần Đước và ép xe làm một Trung úy Công an bị ngã xe và tử vong.

Trung úy Tống Duy Tân bị té xe tử vong khi truy đuổi 3 đối tượng trộm

3 đối tượng gồm: Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi), ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM; Lê Thành Đoán (26 tuổi) và Trần Hà Anh (17 tuổi) cùng ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây chính là 3 đối tượng trộm xe ba gác ở Cần Đước và ép xe làm Trung úy Tống Duy Tân (30 tuổi) công tác tại Công an huyện Cần Đước bị té xe tử vong.

Cụ thể vào khoảng 2 giờ sáng ngày 14/11, Trung úy Tống Duy Tân, Công an huyện Cần Đước cùng lực lượng tuần tra chống tội phạm ban đêm trên tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng đang trộm xe ba gác máy của nhà ông Trần Hồng Thắm (46 tuổi, ngụ ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch) chạy ra đường. Ngay lúc đó, tổ trinh sát áp sát để tổ chức bắt giữ.

Nhóm trộm liền tăng ga bỏ chạy nhưng Trung úy Tân cùng trinh sát đuổi theo. Các đối tượng điều khiển xe ba gác chạy với tốc độ cao ép xe lực lượng truy đuổi. Cùng lúc đó, một đối tượng ngồi sau ném bột ớt vào mặt trinh sát truy đuổi và thoát thân. Do trúng ớt và bị té ngã, Trung úy Tống Duy Tân bị thương nặng chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu nhưng đã tử vong hai ngày sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tiến hành sàng lọc và xác định được 3 đối tượng trộm là Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi), ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM; Lê Thành Đoán (26 tuổi) và Trần Hà Anh (17 tuổi) cùng ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Sau khi xác định được địa điểm, nửa đêm ngày 16/11/2019, Công an huyện Cần Đước, Cần Giuộc, tỉnh Long An và Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM ập vào chỗ ở của đối tượng tại địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. Các đối tượng rất manh động, chống trả lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát nhưng bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Qua đấu tranh, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, trong đó có một số vụ trộm xe ba gác máy ở các địa bàn khác nhau.

Khám xét nơi ở của các đối tượng trộm trên, lực lượng trinh sát hình sự thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi trộm cắp như: xe ba gác máy; xe mô tô; máy hàn điện, máy cắt kim loại; bình xịt hơi cay; túi nylon chứa bột ớt; súng hơi; mã tấu; kích điện; dụng cụ sử dụng ma túy đá…/.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết