Tiếng Việt | English

27/05/2016 - 15:38

Không cho vượt còn đập nát đầu xe chạy phía sau

Lưu thông trên đường tỉnh, xin vượt nhiều lần không được, tài xế xe tải chấp nhận chạy sau, tuy nhiên khi chuẩn bị dừng trước đèn đỏ thì bất ngờ tài xế xe ô tô phía trước xuống xe giật cửa và đập nát phần đầu xe tải.

Ngày 27-5-2016, TAND huyện Cần Đước, tỉnh Long An đưa vụ án “Hủy hoại tài sản” đối với 2 bị cáo Hàng Bảo Ân (SN 1989) ngụ ấp 3, xã Tân Trạch và Nguyễn Thành Luân (SN 1984) ngụ ấp 1, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ra xét xử.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 3-10-2015, Hàng Bảo Ân dùng xe ô tô của anh Đào Lê Chương để đưa Nguyễn Thành Luân về nhà. Trên đường lưu thông đến đoạn Khu Công nghiệp Cầu Tràm thuộc ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, thì phía sau có xe ô tô tải mang biển kiểm soát 63C-049.97 do anh Ngô Hoàng Ân điều khiển cùng chủ xe đi giao hàng từ TP.HCM về. Lúc này, tài xế xe tải nhiều lần xin vượt nhưng Bảo Ân không cho, nên tài xế xe tải đành cho xe chạy phía sau.

Đến đoạn đường cách ngã tư Rạch Kiến khoảng 30m thuộc ấp 5, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Bảo Ân bất ngờ cho dừng xe ô tô 51F-212.68 giữa đường để chặn đầu xe tải. Sau đó, Bảo Ân chẳng nói chẳng rằng bước xuống xe bẻ gãy hai cần gạt nước, đập bể hoàn toàn cửa kính phía trước và làm móp cửa xe tải. Đồng thời, Nguyễn Thành Luân đi chung cũng xuống xe, lấy cần gạt nước do Bảo Ân ném dưới đường liên tiếp đập bể các kính chiếu hậu của xe tải.

Qua quá trình sửa chữa, thiệt hại của xe tải lên đến trên 31 triệu đồng, vì vậy TAND huyện Cần Đước quyết định tuyên phạt bị cáo Hàng Bảo Ân mức án 9 tháng tù và Nguyễn Thành Luân mức án 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết