Tiếng Việt | English

03/12/2015 - 18:07

Không dán khẩu hiệu tuyên truyền lên xe sẽ bị phạt là tin đồn

Không dán bảng chữ “Lái xe an toàn”, “Tính mạng con người là trên hết” ở trước xe ô tô sẽ bị phạt chỉ là tin đồn.

Thời gian gần đây, ở một số địa phương xuất hiện tin đồn, xe ô tô phải dán các khẩu hiệu có bảng chữ “Lái xe an toàn”, “Tính mạng con người là trên hết” ở trước xe nếu không sẽ bị phạt.

Tìm hiểu tại Long An, tin đồn trên cũng đã lan truyền được khoảng 10 ngày nay. Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1, lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhìn thấy nhiều xe ô tô, nhất là ô tô tải có dán các bảng chữ "Lái xe an toàn”, “Tính mạng con người là trên hết” ở trước kính xe. Chữ hướng ra trước để người đi đường và cảnh sát giao thông nhìn thấy.

Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Long An – Lê Văn Công khẳng định: Khẩu hiệu “Lái xe an toàn”, “Tính mạng con người là trên hết” mang tính chất tuyên truyền. Đối với thông tin phải dán bảng có những khẩu hiệu này lên phía trước xe, chữ hướng về trước để cho người đi đường và cảnh sát giao thông nhìn thấy, nếu không dán sẽ bị phạt chỉ là tin đồn, bởi không có quy định này”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết