Tiếng Việt | English

02/08/2017 - 17:01

Kiểm tra Chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Vĩnh Hưng

Tiếp tục chuyến làm việc tại tỉnh Long An, trong ngày 02/8, Đoàn công tác Cục Trẻ em (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Long An do Phó Cục trưởng - Nguyễn Thị Nga làm trưởng đoàn đến làm việc tại huyện Vĩnh Hưng.

Toàn cảnh cuộc  làm việc 

Toàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có 14.898 trẻ em dưới 16 tuổi, 4.911 trẻ dưới 6 tuổi và 163 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, huyện luôn quan tâm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, tặng quà, trao học bổng, khám bệnh, cấp phát thuốc cho trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...

Tại cuộc làm việc, đoàn nghe báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2015-2016 và 6 tháng đầu năm 2017; đồng thời, địa phương có nhiều ý kiến, kiến nghị với Cục Trẻ em về các chính sách trẻ em ở các vùng biên giới, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em,…

>>Xem thêm

Long An cần có biện pháp ngăn chặn bạo lực và xâm hại trẻ em

Long An cần có biện pháp ngăn chặn bạo lực và xâm hại trẻ em 

Cập Nhật 02-08-2017

Đoàn công tác Cục Trẻ em (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) do Phó Cục trưởng - Nguyễn Thị Nga làm trưởng đoàn vừa có cuộc làm việc với tỉnh Long An về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Thay mặt Đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Nga biểu dương những kết quả của huyện trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận ý kiến của các cơ quan, ban, ngành huyện. Trong thời gian tới, huyện cần tổ chức, củng cố nhiều dịch vụ bảo vệ trẻ em hơn nữa, đặc biệt là chính sách an sinh cho trẻ em vùng biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các em có cơ hội phát triển toàn diện./

Đặng Tâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
  • TPBVSK Fitobimbi giúp trẻ em phát triển