Tiếng Việt | English

07/09/2016 - 17:01

Kiểm tra việc khắc phục sụp lún cầu vượt dân sinh số 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức

Ngày 7/9, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An - Phùng Văn On cùng đại diện Phòng Quản lý hạ tầng, Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông Sở Giao thông Vận tải Long An đến kiểm tra việc khắc phục sụp lún cầu vượt dân sinh số 1 (đường cao tốc) thuộc ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.


 Cầu vượt dân sinh số 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức khi bị sụp lún. Ảnh: Việt Hằng

Được biết, ngày 1/9/2016, Sở Giao thông vận tải Long An nhận được tin báo về tình hình hai “hố tử thần” rộng khoảng 50cm, dài 60cm, bất ngờ xuất hiện trên cầu vượt dân sinh số 1. Ngày 2/9/2016, Sở chỉ đạo Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông cho đơn vị thi công đến sửa chữa, lấp các hố tử thần trên cầu vượt.


Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh -  Phùng Văn On (bìa phải) cùng đại diện Phòng Quản lý hạ tầng, Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc khắc phục hố tử thần trên cầu vượt số 1

Theo ông Nguyễn Tấn Hiếu - chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng, thời gian gần đây, do có nhiều cơn mưa lớn nên nước mưa cuốn cát 2 bên mố cầu trôi đi, gây sụp lún. Trước mắt, đơn vị duy tu cho lấp hố để bảo đảm giao thông. Về lâu dài, kiến nghị cho sửa chữa triệt để 2 bên mố cầu.

Ông Phùng Văn On cho biết: "Việc bảo đảm an toàn giao thông cho người đi đường qua cầu vượt là quan trọng nhất. Do đó, đơn vị quản lý, sửa chữa sớm khắc phục không để xảy ra các hố sâu gây nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người tham gia lưu thông"./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết