Tiếng Việt | English

04/12/2017 - 04:48

Kiến nghị di dời trạm BOT Cai Lậy vào tuyến tránh, hạ tải Quốc lộ 1

Đề nghị Bộ GT- VT dời trạm thu phí qua đường né, yêu cầu xe lớn hạn chế vào đô thị.

Chiều 03/12, tình hình giao thông ở trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vẫn chưa được cải thiện. Nhiều tài xế do quá bức xúc vị trí đặt trạm vẫn sử dụng tiền lẻ, tiền có mệnh giá cao mua vé, kéo dài thời gian đậu xe tại trạm thu phí.

Một số tài xế dừng xe tại cổng bán vé, xuống lau kính xe và không chịu mua vé… gây ùn tắc giao thông. Mỗi lần kẹt xe, trạm thu phí lại xả trạm, sau đó đường thông thoáng lại tiến hành thu phí.


Nhiều tài xế cho rằng Bộ GT-VT và nhà đầu tư nên dời trạm thu phí vào tuyến tránh Cai Lậy

Trong buổi chiều cùng ngày, đã có gần 10 lần trạm thu phí BOT Cai Lậy xả trạm với mỗi lần xả từ 15 -20 phút. Cuộc sống của nhiều người dân sống ở khu vực gần trạm thu phí bắt đầu bị đảo lộn.

Nhiều tài xế cho rằng Bộ GT-VT và nhà đầu tư nên dời trạm thu phí vào tuyến tránh Cai Lậy; đồng thời giảm tải, tức là hạn chế phương tiện có trọng tải lớn đi trên Quốc lộ 1 qua Thị xã Cai Lậy mà phải đi vào tuyến tránh. Hình thức này vừa được giới tài xế đồng thuận và đảm bảo nhà đầu tư thu hồi vốn.

Ông Phạm Duy Khang, một tài xế ở tỉnh Tiền Giang có ý kiến: “BOT làm đường tránh thì phải đặt trạm thu phí bên đường tránh. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải dời trạm thu phí qua đường né, yêu cầu xe lớn hạn chế vào đô thị. Thí dụ xe trên 5 tấn phải vô đường tránh hết. Tại vì lượng ô tô con của người dân địa phương rất nhiều, có khi một ngày người ta đi qua vài chục lần”./.

VOV.VN

Chia sẻ bài viết