Tiếng Việt | English

06/04/2017 - 05:36

Kiên quyết xử lí hàng rong, ăn mặc hở hang tại lễ hội Đền Hùng

Kiên quyết xử lí hàng rong, vé xe “chặt chém” du khách; những du khách nào ăn mặc hở hang, phản cảm sẽ không được dâng hương tại Đền Hùng.

Thông tin tới báo chí về công tác tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ Hội Đền Hùng năm 2017, Ông Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2017 cho biết, tính từ ngày khai hội (6/3 Al – 9/3Al) đã có khoảng 5 triệu lượt khách tham gia.

Về cơ bản về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông được lực lượng chức năng thực hiện tốt, tệ nạn cờ bạc được xử lý triệt để.

Quang cảnh tại Đền Hùng trước ngày giỗ tổ Hùng Vương
Có 2 phương án để tránh ùn ứ vào ngày chính hội 6/4 (tức 10/3 Al); thời gian tổ chức Lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sớm hơn 1 tiếng so với các năm; thiết lập các hàng rào mềm để phân luồng từ xa, cụ thể căn cứ vào tốc độ di chuyển và mật độ du khách, lực lượng chức năng sẽ lần lượt mở từng lớp hàng rào để du khách đi qua.

“Đối với du khách ăn mặc hở hang, phản cảm chúng tôi kiên quyết không cho lên dâng hương tại Đền Hùng”, ông San nhấn mạnh.Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh – Phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông, trưởng tiểu ban tuyền truyền lễ hội thông tin thêm: “Đối với du khách ăn mặc quần ngắn từ đầu gối trở lên chúng tôi kiên quyết mời xuống dưới không cho dâng hương tại Đền Hùng, bắt buộc du khách phải thay trang phục. Lực lượng Công an sẽ thực hiện giám sát du khách”, bà Trinh nói.

Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, bà Trinh cho biết, có khoảng 200 công nhân tham gia quét dọn vệ sinh, đảm bảo về sinh môi trường cảnh quan lễ hội. Cùng với đó là sự góp mặt của khoảng 2.700 thanh niên tình nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh, hướng dẫn du khách tham gia lễ hội. Bên cạnh đó, 1.000 chiến sĩ Công an; các lực lượng chức năng của tỉnh được huy động để phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân từ xa tránh ùn tắc giao thông trong ngày chính lễ./.

CTV Phú Sỹ/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết