Tiếng Việt | English

10/09/2020 - 09:06

Kiện toàn bộ máy tổ chức sau đại hội Đảng

Sau đại hội Đảng, các địa phương trong tỉnh tổ chức kỳ họp HĐND cùng cấp, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt theo luật định, kiện toàn bộ máy tổ chức.

Kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là việc làm cấp thiết, quan trọng. Do đó, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cần lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức bầu cử các chức danh HĐND và UBND đúng như dự kiến cơ cấu nhân sự trước khi tiến hành đại hội Đảng. Người đến tuổi nghỉ hưu hay chuyển công tác khác, được bầu miễn nhiệm chức danh. Người được cơ cấu bầu vào các chức danh chủ chốt cần được quán triệt thấu đáo để tại kỳ họp HĐND, các đại biểu tập trung trí tuệ, bỏ phiếu bầu những người có đức, có tài, có tâm, có tầm, phục vụ quê hương, đất nước và nhân dân trong 5 năm tới,...

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Long An “Về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh”, công tác tổ chức cần được quan tâm quán triệt và lãnh đạo chặt chẽ, nhất là việc nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; hợp nhất chức danh trưởng một số cơ quan Đảng đồng thời là trưởng cơ quan chính quyền ở cấp huyện có tính chất tương đồng với nhau; quan tâm thực hiện cải cách hành chính, kiên quyết không để bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả; không để lọt vào các chức danh chủ chốt những người kém đức, thiếu tài, không đủ uy tín,...

Kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức sau đại hội Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong 5 năm tới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng và HĐND cùng cấp đề ra./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết