Tiếng Việt | English

07/07/2016 - 09:53

Kiến Tường: Phát huy vai trò Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động sức người, nguồn vốn xây dựng, phát triển quê hương.

Cụ thể, Mặt trận các cấp chủ động phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền và phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động người dân tình nguyện hiến đất và ngày công lao động thực hiện được 23 công trình xây dựng NTM với tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng, huy động mọi nguồn lực trị giá gần 10 tỉ đồng. Đến nay, Kiến Tường có 2 xã đạt chuẩn NTM và đang tập trung cho xã Tuyên Thạnh để được công nhận vào cuối năm 2016.

Diện mạo nông thôn các xã của thị xã không ngừng đổi mới. Ảnh: Kiên Định

Cùng với phong trào hiến đất, làm đường, MTTQ thị xã còn tích cực vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo. Từ khi thực hiện xây dựng NTM đến nay, thị xã huy động hơn 2 tỉ đồng xây dựng và sửa chữa 7 nhà ở cho người nghèo. Trong 6 tháng đầu năm 2016, xây dựng, đưa vào sử dụng 2 nhà đại đoàn kết; tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh cho người nghèo; tạo điều kiện cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế.

Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, MTTQ thị xã vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hằng năm, Mặt trận hướng dẫn các khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tích cực nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa. Năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,8%; 100% ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng 6/8 xã, phường đạt chuẩn văn hóa.

Thực tế cho thấy, muốn thực hiện thành công bất kỳ việc gì ở địa phương, nhất là xây dựng NTM, công tác tuyên truyền phải đi trước. Thành công trong xây dựng NTM chính là nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, trong đó, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Mọi công việc làm đúng với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Các hoạt động liên quan đến người dân đều do nhân dân làm chủ và trực tiếp tham gia./.

Thanh Giang

Chia sẻ bài viết