Tiếng Việt | English

02/10/2016 - 09:28

Lai dắt tàu cá Thanh Hóa bị vỡ hộp số trên biển vào bờ an toàn

Theo thông tin từ Ban Tác chiến, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, vào lúc 20 giờ ngày 1/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam lai dắt thành công tàu bị nạn mang biển kiểm soát TH 90321 TS về cảng Nghi Sơn an toàn.

 

Tàu cá TH 90321TS trên đường lai dắt vào bờ. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Tàu do ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1976, trú tại thôn Thanh Định, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 29/9, khi đang khai thác thủy hải sản cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 54 hải lý về phía Đông Đông Bắc, tàu cá mang biển kiểm soát TH 90321TS bất ngờ bị vỡ hộp số. Sau sự cố, tàu bị thả trôi tự do trên biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng tỉnh đã phát thông tin tìm kiếm cứu nạn trên đài thông tin và đề nghị các phương tiện đang khai thác, hoạt động trên biển gần khu vực có tàu bị nạn tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên trên tàu trong điều kiện thời tiết tại hiện trường diễn biến phức tạp, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 273 xuất phát từ vị trí chốt chặn Xuân Hải-Hà Tĩnh đi cứu nạn thuyền viên tàu cá TH 90321 TS.

Đến 13 giờ 30 ngày 1/10, tàu SAR 273 đã tới hiện trường tàu TH 90321 TS bị nạn, tiến hành chăm sóc và đưa các thuyền viên về cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa). Hiện 5 lao động trên tàu đã vào bờ an toàn.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cũng đã chủ động liên hệ với gia đình và chính quyền địa phương đến nhận người thân trở về./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích