Tiếng Việt | English

30/05/2018 - 21:07

Lâm Đồng: Lái xe ôm bị chém trọng thương và cướp xe máy

Chiều 30/5, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc về vụ việc ông Nguyễn Văn Tích (sinh năm 1951) làm nghề xe ôm, ngụ tại phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, bị chém trọng thương và cướp mất xe máy vừa xảy ra trên địa bàn, để điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 28/5, Công an thành phố Bảo Lộc đã có lệnh tạm giữ ba nghi can để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ba nghi can bị bắt gồm Vũ Ngọc Hùng, sinh năm 1985; Vũ Ngọc Huân, sinh năm 1987, em trai của Hùng, cùng ngụ tại thôn 4, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm và Huỳnh Quang Đại, sinh năm 1997, ngụ tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. 

Theo Công an thành phố Bảo Lộc, sau khi nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Tích (nạn nhân vụ cướp), Công an thành phố Bảo Lộc đã huy động lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua quá trình điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định ba đối tượng Hùng, Huân và Đại là những nghi can trực tiếp gây ra vụ cướp.

Thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án, chiều 28/5, khi các đối tượng đang ở tại nhà riêng, Công an thành phố Bảo Lộc đã đọc lệnh tạm giữ các đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Ngày 30/5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định. Hiện cơ quan chức năng tạm giữ hình sự ba đối tượng trên. Trong đó, Hùng là đối tượng chủ mưu thực hiện các vụ cướp, còn Huân và Đại được Hùng thuê để chém người. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Ngọc Hùng khai nhận để kiếm tiền tiêu xài, vào trưa 26/5, Hùng đã đi đến khu vực chợ cũ Bảo Lộc, thấy ông Tích chạy xe ôm đang đứng chờ khách tại ngã tư Lê Hồng Phong-Lê Thị Pha (Phường 1, Bảo Lộc), Hùng nảy sinh ý định dụ ông Tích vào chỗ vắng để cướp tài sản. Sau đó, Hùng đã gọi điện cho Vũ Ngọc Huân (em trai Hùng) và Huỳnh Quang Đại hẹn gặp ở Sân bay Lộc Phát để cùng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau khi ông Tích chở Hùng vào một hẻm vắng thuộc Tổ 13 (phường Lộc Phát), Huân và Đại chạy xe máy đuổi theo vượt lên dùng mã tấu chém túi bụi vào tay ông Tích. Sau đó, Huân và Đại tiếp tục truy sát ông Tích; đối tượng Hùng cướp chiếc xe máy của nạn nhân, sau đó đem bán được 1,3 triệu đồng. 

Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đã thu giữ chiếc xe máy biển kiểm soát 49T5-5865 của ông Tích bị ba đối tượng cướp cùng hai mã tấu và một số ống sắt là hung khí mà các đối tượng sử dụng gây án./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích