Tiếng Việt | English

10/09/2015 - 17:10

Làm giàu nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật

Ông Phan Tấn Sớm, ngụ ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An là nông dân tiêu biểu trong phong trào Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Ông khởi nghiệp với 0,6ha đất làm lúa. Sau nhiều năm làm lúa, kinh tế gia đình không khá hơn, ông mạnh dạn chuyển sang trồng thanh long.

Ban đầu, ông trồng thanh long trên cây xanh (me, dông) nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Nhờ có nguồn vốn vay từ ngân hàng ông đã làm mới vườn thanh long bằng trụ bêtông - thay vì cây xanh. Bên cạnh đó, ông nuôi thêm bò với mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài” và tận dụng phân chuồng bón cho thanh long nhằm hạ thấp chi phí đầu vào.

Cần cù trong lao động, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Hội Khuyến nông huyện, vườn thanh long của ông được chọn thí điểm xông đèn cho ra trái nghịch mùa, mang lại lợi nhuận cao. Ông thường xuyên tham gia các buổi tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học - kỹ thuật do Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức. Mặt khác, ông cùng nông dân trong ấp thành lập tổ nông dân tự quản để trao đổi kinh nghiệm chăm sóc thanh long như: Cách ủ phân bằng chế phẩm sinh học nấm Trichoderma, cách bón phân, xịt thuốc nhằm tăng năng suất, bảo đảm chất lượng đạt chuẩn GlobalGAP.

Tính đến năm 2014, ông cải tạo thêm vườn tạp để trồng thanh long. Đến nay, ông có 0,7ha thanh long, mỗi năm thu lợi trên 280 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông còn thu nhập thêm 200 triệu đồng từ việc khai thác các dịch vụ khác. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm ổn định cho 15 lao động, giúp đỡ 7 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Tấn Sớm còn tích cực vận động người dân đóng góp tiền, ngày công để xây dựng các công trình giao thông liên xóm./.

Huỳnh Hương

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích