Tiếng Việt | English

17/05/2020 - 17:24

Làm giàu nhờ cần cù, chịu khó

Cần cù, chịu khó, mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, kinh doanh là bí quyết làm giàu của nông dân Nguyễn Văn Nô, ngụ ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Văn Nô - nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Ở tuổi ngoài 60 nhưng hàng ngày, ông Nô vẫn hăng say lao động và giáo dục con cháu chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Lập gia đình năm 1980, điều kiện kinh tế khó khăn, hai vợ chồng ông nỗ lực hết mình, tiết kiệm trong chi tiêu để tích lũy cho cuộc sống. Khi 3 người con lần lượt ra đời, kinh tế gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn. Năm 1990, vợ chồng ông vay tiền mua máy cày để cày đất thuê. Từ đó, kinh tế gia đình dần đi lên. Sau này, vợ chồng ông còn mua thêm máy xới đất, máy cuốn rơm.

Không chỉ vậy, ông còn chăn nuôi heo, bò, trồng cỏ,… Lúc đầu, ông nuôi bò sữa, sau đó chuyển qua bò nền và năm 2017 nuôi bò vỗ béo ứng dụng công nghệ cao. Hiện tại, ông đang nuôi 16 con. Từ đàn bò này, mỗi năm, ông thu nhập gần 300 triệu đồng. Vợ chồng ông còn trồng rau màu trên 500m2 đất trống quanh nhà để bán và kiếm thêm 300-500 ngàn đồng/ngày.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Nô còn nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương. Khi có chủ trương làm đường, ông vừa góp tiền, vừa đóng góp ngày công lao động. Ông còn tặng quà hộ nghèo ở địa phương, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh với các hội viên nông dân khác. Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phú - Võ Thành Mộng nhận xét: “Ông Nô là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu trong công tác hội. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông còn tham gia cùng địa phương vận động người dân hiến đất làm đường, chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Với những nỗ lực của mình, ông được công nhận là Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh 3 năm liền (2017, 2018, 2019). Ông còn được nhận giấy khen của huyện về thành tích học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết