Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 20:33

Lần thứ 11 vỡ đường ống nước sông Đà, 70.000 hộ dân thiếu nước

Chiều nay 21-7, đường dẫn nước sạch Sông Đà tiếp tục gặp sự cố lần thứ 11, khiến khoảng 70.000 hộ dân của 4 quận thuộc TP Hà Nội bị ảnh hưởng vì thiếu nước sạch.

 

Khắc phục sự cố đường ống nước sông Đà lần thứ 11 - Ảnh: VNE

Ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nước sạch (Viwaco), cho biết sự cố vỡ đường ống nước sạch Sông Đà xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ chiều nay 21-7. Vị trí xảy ra sự cố tại Km 26, Đại lộ Thăng Long (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội). Lực lượng kỹ thuật của Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex đã có mặt để khoanh vùng, tìm nguyên nhân và khắc phục.

Hiện việc cấp nước đang được tạm dừng và dự kiến sớm nhất trong đêm nay (21-7) nước sẽ được cấp trở lại trên tuyến đường ống này. Khoảng 70.000 hộ dân các khu vực nội thành như quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm bị ảnh hưởng do sự cố lần này.

Đây là lần thứ 11 kể từ tháng 12-2012, đường ống nước sạch Sông Đà gặp sự cố nứt vỡ gây gián đoạn cung cấp nước. Việc đường ống nước sạch sông Đà liên tục vỡ đã gây thất thoát gần 1,3 triệu m3 nước, phải mất hơn 9,3 tỉ đồng để khắc phục sửa chữa.

Để giải quyết tình trạng lặp đi lặp lại này, TP Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư xây dựng đường ống nước sạch số 2. Trong đó, trước mắt làm 10 km đường ống chạy qua vùng đất yếu thường xuyên bị vỡ. Trong 9 tháng, nếu chủ đầu tư không khởi công, thành phố sẽ đứng ra làm.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 7 cán bộ thuộc Công ty CP Ống sợi thủy tinh Vinaconex, Ban quản lý dự án cấp nước sông Đà, cùng một số đơn vị liên quan về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can này có trách nhiệm trực tiếp trong việc đường ống dẫn nước sạch sông Đà liên tiếp bị vỡ trong thời gian qua./.

Th.Dương/Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết