Tiếng Việt | English

12/06/2019 - 10:08

Lan tỏa những điển hình

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” lan tỏa, trở thành cuộc sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An.

Những điển hình tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang tỉnh

Những điển hình tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang tỉnh

Từ một đơn vị còn không ít hạn chế, qua 5 năm tích cực thực hiện cuộc vận động, LLVT huyện Châu Thành từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Trong đó, nổi bật nhất là công tác dân vận trong phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa ở khu dân cư”. Thượng tá Nguyễn Văn Khải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, cho biết: “Những năm qua, LLVT huyện thực hiện được 18 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; khơi thông dòng chảy trên 30 tuyến kênh nội đồng. Cán bộ, chiến sĩ đóng góp 2.115 ngày công lao động tu sửa, lợp mái 130 căn nhà bị thiệt hại trong cơn bão số 16 năm 2017.

Đặc biệt, LLVT huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân hiến hàng ngàn mét vuông đất thi công các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 278,1km. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn trích từ nguồn tăng gia sản xuất tu sửa, kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc xã An Lục Long với gần 50 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm xây tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội với gần 300 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 500 lượt đối tượng chính sách, hộ nghèo,...

Đến đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, nhiều người nhắc đến Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ - Chính trị viên đại đội Bộ binh huyện, vì anh luôn nỗ lực, ra sức học tập, rèn luyện. Anh xây dựng cho mình phương pháp “2 trước, 2 sau” (tức là thức dậy trước, làm trước chiến sĩ; ăn sau, ngủ sau chiến sĩ). Gia đình anh khá khó khăn, cha mẹ và người em không may mắc bệnh hiểm nghèo. Các con anh còn nhỏ, gia đình bên vợ ở miền Trung và mẹ vợ cũng bị bệnh hiểm nghèo nên anh tiết kiệm tối đa mọi khoản chi tiêu để dành dụm tiền nuôi con và phụ tiền thuốc thang cho cha mẹ hai bên. Trong công tác, anh luôn gương mẫu và có những đóng góp nhất định cho đơn vị. Nhiều năm liền, đại úy Nguyễn Ngọc Thơ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia công tác dân vận

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia công tác dân vận

Trên thao trường, tôi thật sự ấn tượng về hình ảnh của nữ dân quân thường trực Nguyễn Thị Hồng Lê, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ. Trong rèn luyện, Hồng Lê luôn nghiêm túc, giúp đỡ đồng đội. Không những vậy, chị còn là trung tâm đoàn kết, phát động phong trào giúp nhau vượt khó trong Chi đoàn Dân quân cơ động. Bên cạnh đó, Hồng Lê còn tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức sinh nhật đồng đội cho lực lượng dân quân đóng trên chốt. Không những luyện giỏi, rèn nghiêm, công tác tốt, tích cực trong hội thao, dân quân Nguyễn Thị Hồng Lê còn là “hạt nhân” văn hóa - văn nghệ của xã, huyện. 5 năm liền, chị vinh dự được Huyện đoàn Đức Huệ và Tỉnh đoàn khen thưởng do có thành tích tốt trong xây dựng và hoạt động phong trào đoàn ở cơ sở.

Đánh giá về hiệu quả qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định: “Hiệu quả nổi bật nhất là qua phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến với hơn 165 tập thể, cá nhân tiêu biểu. Cuộc vận động tạo chuyển biến lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh”./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết