Tiếng Việt | English

06/02/2023 - 13:00

Lan tỏa các mô hình Dân vận khéo

Phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) tại các địa phương trong tỉnh Long An để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình tạo sự đồng thuận xã hội, đoàn kết và tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tạo sức lan tỏa sâu, rộng

Xác định phong trào thi đua DVK là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thạnh Hóa quan tâm lãnh, chỉ đạo, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, xác định mục tiêu trọng tâm của phong trào là tập trung triển khai, thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Các mô hình Dân vận khéo trên địa bàn huyện Thạnh Hóa tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Hóa - Trần Văn Vui cho biết: “Năm 2022, nhiều mô hình DVK được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tập trung tại xã Tân Tây và Thạnh An. Các mô hình tạo sức lan tỏa sâu, rộng, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân. Nổi bật phải kể đến mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự (ANTT). Theo đó, các đoàn thể vận động nhân dân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn xã Tân Tây, dài 5,5km với tổng kinh phí 540 triệu đồng. Trên lĩnh vực môi trường, các đoàn thể đăng ký thực hiện mô hình Thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom bao bì thuốc bảo việc thực vật. Kết quả, đã hỗ trợ 70 thùng rác trên địa bàn xã Tân Tây, với số tiền 17,5 triệu đồng. Hội Nông dân Việt Nam huyện trực tiếp hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để thực hiện mô hình này”.

Thực hiện mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, các đoàn thể tổ chức trồng hoa và cây xanh trên 9 tuyến đường giao thông của xã Thạnh An và Tân Tây, tổng chiều dài 8,8km, kinh phí trên 255 triệu đồng (người dân đóng góp trên 94 triệu đồng). Từ đó, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, UBMTTQ Việt Nam huyện thực hiện mô hình Vận động hỗ trợ trao thẻ bảo hiểm y tế. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ tặng 80 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Tây và Thạnh An, kinh phí 68,8 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể duy trì những mô hình hiệu quả như Lắp đặt trụ đèn chiếu sáng kết hợp cột cờ; Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm; Sổ sức khỏe điện tử cho trên 70% hội viên nông dân; Đại lý thu mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ông Trần Văn Vui nhận định: “Từng mô hình được xây dựng đều dựa trên nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ở mỗi lĩnh vực, việc lựa chọn hình thức xây dựng, duy trì hoạt động mô hình bảo đảm tính bền vững, thiết thực. Từ hoạt động của các mô hình phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên. Hiệu quả của các mô hình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xã Tân Tây đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xã Thạnh An đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới”.

Người dân đồng tình hưởng ứng

Nhờ khéo tuyên truyền, vận động nên xã Phước Lợi trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua DVK của huyện Bến Lức. Năm 2022, MTTQ và các đoàn thể phối hợp lực lượng Công an xã triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phước Lợi - Phan Thị Yến Ly cho biết: “MTTQ phối hợp triển khai mô hình Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin và duy trì mô hình Giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính, nụ cười thân thiện. Phối hợp các ngành, đoàn thể giúp dân sửa chữa nhà ở; vận động xã hội hóa tặng trên 1.600 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 540 triệu đồng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn”.

Trao tặng hộp giấy có dán thông tin truyên truyền về các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đồng thời, củng cố, nâng chất hoạt động 9 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thúy Nhi (ấp Chợ, xã Phước Lợi) chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn ANTT. Gia đình tôi luôn cảnh giác với các loại tội phạm, chủ động cung cấp thông tin để lực lượng chức năng xử lý kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn được giữ vững”.

Năm 2023, xã Phước Lợi tiếp tục củng cố, duy trì và phát huy hiệu quả 9 mô hình đã triển khai; đồng thời, xây dựng mô hình Thánh thất Cao Đài Phước Lợi an toàn về ANTT, đoàn kết góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và Hộp giấy an ninh nhằm truyên truyền về các biện pháp giữ gìn ANTT, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Thông qua các mô hình DVK đã khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên và quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết