Tiếng Việt | English

25/11/2015 - 16:03

Lãnh án tù vì tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”

Ngày 25-11-2015, tại trụ sở Công an xã Mỹ Quý Đông, TAND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đưa ra xét xử lưu động công khai 2 vụ án hình sự về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 12 giờ ngày 14-7-2015, Huỳnh Văn Đạt (SN 1983, trú tại khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) hành nghề chạy xe ôm đang đậu xe tại ngã tư Trung Chánh, quận 12 để đón khách thì có người đàn ông lạ đến thuê điều khiển xe môtô hiệu Wave Alpha, biển kiểm soát 62K1-087.27, về Đức Huệ với giá 300 ngàn đồng.

Mặc dù ý thức được đây là xe do người khác phạm tội mà có nhưng vì hám tiền, Đạt đồng ý. Khi Đạt điều khiển xe môtô đến khu phố 4, thị trấn Đông Thành thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Đức Huệ yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe nên bị lực lượng chức năng tạm giữ. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

TAND huyện Đức Huệ tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Đạt 9 tháng tù giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vụ thứ hai, vào sáng ngày 2-8-2015, Nguyễn Hùng Cường (SN 1968, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) nhận được điện thoại của một người tên Buôl ở xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thuê xuống ngã 4 An Sương chạy xe môtô hiệu Wave Alpha, biển kiểm soát 34B-419.42, về Đức Huệ với giá 600 ngàn đồng. Khi Cường điều khiển xe đến khu phố 3, thị trấn Đông Thành thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Đức Huệ bắt giữ.

TAND huyện Đức Huệ tuyên phạt Nguyễn Hùng Cường 1 năm tù giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”./.

CTV Hồng Luyn – Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết