Tiếng Việt | English

23/06/2022 - 19:35

Lãnh đạo tỉnh Long An thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia

Nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022) và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022), chiều 23/6, tại TP.HCM, đoàn công tác của tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Tại Lãnh sự quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm gửi đến Tổng Lãnh sự bà Phimpha Keomixay và thông qua bà gửi đến chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân tỉnh Khăm Muộn lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào  (05/9/1962 - 05/9/2022) và mối quan hệ hợp tác qua hơn 8 năm giữa tỉnh Long An (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào). Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Lào trong suốt thời gian qua và bày tỏ sự thiện chí của tỉnh Long An luôn chào đón và tạo điều kiện cho sinh viên Lào có mong muốn đến học tập và làm việc tại tỉnh nhằm tăng cường sự giao lưu hiểu biết giữa các thế hệ trẻ.

Trong thời gian tới, hy vọng khi dịch bệnh được kiểm soát an toàn, hai bên sẽ tổ chức các đoàn thăm, nhằm tăng cường mối giao lưu hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt - Lào. Đồng thời, hy vọng quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung cũng như quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Long An – Khăm Muộn nói riêng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm đến thăm và chúc mừng Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia
Tại Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm bày tỏ sự vui mừng đến Tổng lãnh sự ông Sok Dareth về sự phát triển tốt đẹp không ngừng của mối quan hệ Việt Nam - Campuchia trong 55 năm qua (24/6/1967-24/6/2022).

Qua thực hiện chỉ đạo của Bộ ngoại giao, tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động ở cấp tỉnh cũng như luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan đơn vị trong tỉnh tham gia các hoạt động do Trung ương tổ chức triển khai.

Tổng lãnh sự vương quốc Campuchia tại TP.HCM Sok Dareth khẳng định: Vương quốc Campuchia và Việt Nam luôn nỗ lực vun đắp, xây dựng, bảo vệ tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai đất nước; giữa 2 tỉnh Svay Rieng,  Prey Veng và Long An  ngày càng sâu sắc và thiết thực, vì lợi ích chung của hai nước, hai dân tộc.

55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022), là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới, khẳng định sự gắn bó của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở mỗi nước. /.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết