Tiếng Việt | English

18/07/2016 - 16:21

Lấy xe tải đi trộm gạo

Lợi dụng lúc chủ xe tải chở gạo nếp đậu trước kho gạo rồi đi vắng, Kiệt đậu xe tải của mình cặp bên hông xe chở gạo rồi rủ bạn mở cửa xe lấy trộm gạo.

 Ngày 18/7/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đậm (SN 1994) và Nguyễn Tấn Kiệt (SN 1988) cùng ngụ ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An về tội trộm cắp tài sản.


2 đối tượng Đậm và Kiệt

Khoảng 22 giờ, ngày 9/7/2016, Kiệt điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 62L-5158 chở theo đối tượng Đậm đến 1 kho gạo trên Quốc lộ 1, Phường Tân Khánh, TP.Tân An để trộm tài sản.

Lợi dụng lúc chủ xe tải chở gạo nếp đậu trước kho gạo rồi đi vắng, Kiệt đậu xe tải của mình cặp bên hông xe chở gạo. Sau đó, cả hai đối tượng mở cửa hông hai xe rồi chuyển 76 bao nếp, tổng trọng lượng 3.800 kg rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi lấy cắp gạo, Kiệt điều khiển xe tải chở toàn bộ tài sản vừa trộm được đến gởi tại nhà 1 người dân ở ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Nhận được tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An nhanh chóng điều tra, truy xét phát hiện 2 đối tượng trộm số gạo trên.

Tại Cơ quan điều tra, Kiệt và Đậm thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Theo kết luận định giá tài sản của Cơ quan chức năng xác định giá trị của 3.800 kg gạo nếp trị giá 42.560.000 đồng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết