Tiếng Việt | English

16/07/2019 - 10:12

Lễ bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia tổ chức vào ngày 22/7

Lễ bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia giai đoạn XVIII (mùa khô 2018 – 2019) sẽ được tổ chức vào ngày 22/7.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón Đội K73 về nước sau khi kết thúc đợt 2 giai đoạn XVIII. Ảnh: Nguyễn Duy

Ngày 09/7, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần (Trưởng Ban Chỉ đạo 515) chủ trì cuộc thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ và Hội nghị Sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia giai đoạn XVIII (mùa khô 2018 – 2019). 

Theo đó, thống nhất dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước giai đoạn XVIII (mùa khô 2018 – 2019), giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh, trình ký.

Cơ bản thống nhất Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia giai đoạn XVIII (mùa khô 2018 – 2019), trong đó điều chỉnh, bổ sung một số nội dung. Cụ thể, ngày tổ chức Lễ bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia giai đoạn XVIII (mùa khô 2018 – 2019) sẽ là ngày 22/7. UBND thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng chịu trách nhiệm tổ chức treo cờ, dọn dẹp vệ sinh,… hai bên đường từ Bình Hiệp đến Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Tân Hưng – Vĩnh Hưng. Đối với các ý kiến của đại biểu dự họp sẽ giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ký ban hành. 

Ngoài ra, thống nhất danh sách khen thưởng 8 tập thể, 20 cá nhân theo đề xuất của Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; giao Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện quy trình khen thưởng, bảo đảm thời gian theo kế hoạch.

Về kinh phí, thống nhất các nội dung chi theo đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc cụ thể với Sở Tài chính thống nhất đề xuất mức chi cụ thể, trình UBND tỉnh.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, bảo đảm hiệu quả (thời gian thực hiện từ nay đến hết tháng 7/2019).

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An khẩn trương xây dựng phóng sự về nhiệm vụ, kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ để tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An./.

P.N

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích