Tiếng Việt | English

29/10/2019 - 16:20

Liên đoàn Lao động Long An hội thảo về công tác thi đua - khen thưởng và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân

Ngày 29/10, Liên đoàn Lao động Long An tổ chức Hội thảo về công tác thi đua - khen thưởng và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố dự.


Các đại biểu trao đổi ý kiến tại Hội thảo

Hội thảo tập trung trao đổi các vấn đề về công tác thi đua - khen thưởng và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân gồm: Giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"; vai trò của công đoàn cơ sở trong công tác phối hợp người sử dụng lao động phát động phong trào thi đua tại doanh nghiệp; những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở công đoàn cơ sở ghép theo khối chi bộ Đảng và các kiến nghị, đề xuất; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;...

Thực tế, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong thời gian qua đã thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần đáng kể vào quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, phong trào này phát triển chưa đồng đều, chưa được nhân rộng, chỉ mới tập trung ở một số doanh nghiệp lớn có tổ chức Công đoàn hoạt động mạnh và có sự quan tâm của người sử dụng lao động.

Riêng những doanh nghiệp có ít lao động thì chủ doanh nghiệp cũng như người lao động chưa thật sự quan tâm. Nhiều doanh nghiệp chưa có giải pháp khả thi về biện pháp bảo đảm An toàn vệ sinh lao động, chưa trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, không có phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động nên còn xảy ra tai nạn lao động,...

Đối với hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân trong thời gian qua cho thấy chưa thực hiện hết chức năng nhiệm vụ của mình, hiệu quả hoạt động chưa cao, còn mang nặng tính hình thức, chưa đáp ứng được mong đợi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị nhiều nội dung liên quan thiết thực tới người lao động như: Tiền lương, tiền công, hợp đồng lao động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân, các chính sách đối với lao động nữ cùng nhiều nội dung liên quan khác./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết