Tiếng Việt | English

09/08/2016 - 19:51

Lĩnh án 17 năm tù vì đi lấy ma túy giúp bạn

Thiện khai nhận số heroin trên được 1 người bạn đi nhờ lấy giúp, tuy nhiên trên đường đối tượng mang heroin về phòng thì bị công an bắt giữ.

Sáng 9/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Hồ Đức Thiện (SN 1984) trú tại TP Vinh.

Qua quá trình điều tra làm rõ, vào khoảng 20h20 ngày 31/12/2015, tại đường số 6 khu đô thị Vinh Tân (phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Hồ Đức Thiện giấu 1 bánh heroin trọng lượng 352,2g trong túi áo.

Bị cáo Hồ Đức Thiện tại phiên xét xử ngày 9/8

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận, số heroin trên được 1 người bạn tên là Nguyễn Tuấn Anh nhờ đi lấy giúp từ một người khác. Khi Thiện đang trên đường mang heroin về phòng trọ để cất giấu thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tại phiên tòa, Hồ Đức Thiện thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về việc làm của mình.

Trước đó, vào năm 2013, Hồ Đức Thiện bị TAND TP Vinh tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Đức Thiện 17 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Riêng đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, theo lời khai của Thiện, cơ quan điều tra đã xác minh nhưng đối tượng này vắng mặt tại địa phương nên chưa đủ căn cứ kết luận. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ tiến hành xử lý sau./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Chia sẻ bài viết