Tiếng Việt | English

02/03/2017 - 18:31

Long An:103 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa

Ngày 02/3/2017, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch năm 2016 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.


Các tập thể , cá nhân nhận bằng khen, giấy khen của  Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh và Sở VH-TT&DL

Năm 2016, Sở VH-TT&DL tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều Quyết định, công văn, kế hoạch góp phần tích cực thực hiện tốt phong trào VH-TT&DL ở địa phương: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc điều chỉnh Quy hoạch hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh, định hướng đến năm 2020; Công văn kiểm duyệt nội dung máy trò chơi điện tử nhập khẩu; thành lập đoàn phúc tra tỉnh để tiến hành phúc tra, công nhận 19 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, nâng tổng số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa lên 103/192,…

Ngoài ra, ngành VH-TT&DL thực hiện tốt việc tuyên truyền cổ động hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng: Thực hiện 12.444 băng rôn, 42.274 cờ các loại và gần 600 cuộc tuyên truyền cổ động về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân; đồng thời, Trung tâm Văn hóa tỉnh còn tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ các sự kiện, lễ kỷ niệm; tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ năm 2016 khu vực miền Đông Nam bộ tại tỉnh Bình Dương, đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc,…

Song song đó, ngành VH-TT&DL còn làm tốt hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và khảo cổ. Trong năm, Bảo tàng tỉnh tổ chức sưu tầm hiện vật mới ở huyện Cần Đước, Tân Trụ; khảo sát các di chỉ khảo cổ huyện Vĩnh Hưng,… Mặt khác, Bảo tàng tỉnh và các Khu di tích lịch sử văn hóa, Khu công viên tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” thường xuyên mở cửa phục vụ tốt khách tham quan. Về hoạt động xúc tiến du lịch, năm 2016, khách du lịch đến Long An ước đạt 910.000 lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ,…

Năm 2017, ngành VH-TT&DL tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động du lịch trên cơ sở khai thác lợi thế, điều kiện, đặc trưng về tự nhiên, sinh thái,…

Dịp này, Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Long An, Sở VH-TT&DL tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VH-TT&DL năm 2016./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết