Tiếng Việt | English

06/04/2016 - 20:52

Long An: 63 cán bộ, nhân dân biên giới được tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”

Trong năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, nắm chắc tình hình tuần tra bảo vệ biên giới, làm tốt công tác xuất, nhập cảnh cho người, phương tiện qua lại biên giới, xác lập và đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, khởi tố hàng chục đối tượng, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân.

Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương, lực lượng BĐBP tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước 1985 về hoạch định phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia, Luật Biên giới quốc gia; tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X; tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;...

Ngoài ra, các cụm loa truyền thanh ở các đồn và các xã biên giới hàng ngày phát thanh từ 2 đến 4 tiếng tuyên truyền và đưa tin về tình hình biên giới, tình hình nhân dân, gương người tốt - việc tốt, người có uy tín ở khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự ở trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Quan - Chính ủy BĐBP Long An thừa lệnh ủy quyền Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc" cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Các xã biên giới phối hợp đồn biên phòng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2015 và kỷ niệm 27 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, 57 năm ngày thành lập BĐBP, có 2.510 đại biểu đến dự với nhiều ý kiến phat biểu đóng góp về việc phối hợp trong tuyên truyền, vận động, ý thức trách nhiệm của cán bộ và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đồng thời, trao Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 63 cá nhân (34 cán bộ, nhân dân biên giới và 29 cán bộ BĐBP); BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân; huyện, thị xã và xã biên giới tặng giấy khen cho 46 tập thể, 97 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương thăm hỏi và chúc tết các gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn, các cháu học sinh nghèo 1.608 phần quà trị giá 724.400.000 đồng. Phối hợp các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tặng quà cho 2.210 hộ dân trên biên giới tổng trị giá 1,1 tỉ đồng,...

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn sat cánh với chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giúp người dân giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới, góp phần tạo nên sức mạnh thế trận biên phòng toàn dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ biên giới Tổ quốc./.

Thanh Chương 

Chia sẻ bài viết