Tiếng Việt | English

03/03/2021 - 17:16

Long An chốt danh sách thi đấu chính thức tại giải hạng Nhất năm 2021

Câu lạc bộ Long An chính thức chốt danh sách 27 cầu thủ tham dự giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2021.

Chiều 03/03, Câu lạc bộ Long An cho biết đội bóng vừa chính thức chốt danh sách các cầu thủ thi đấu tại giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2021.

Các cầu thủ cùng Ban huấn luyện đội bóng Long An

Theo đó, đội bóng Long An đăng ký 27 cầu thủ tham dự gồm 3 thủ môn: Trần Nhật Hà, Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Việt cùng 24 cầu thủ gồm Hồ Hải Phong, Đào Hùng Phong, Trần Bảo Anh, Đoàn Hải Quân, Hoàng Vĩnh Nguyên, Lê Hoàng Dương, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Chính Tính, Nguyễn Thanh Quang, Ngô Hoàng Anh, Nguyễn Duy Thắng, Hà Vũ Em, Dương Anh Tú, Nguyễn Văn Nhuần, Nguyễn Khắc Vũ, Trần Văn Thịnh, Cù Nguyễn Khánh, Huỳnh Tuấn Vũ, Võ Nhật Tân, Phan Tài, Phan Nhật Thanh Long, Nguyễn Quốc Hoàng, Trần Ngọc Phương và Thái Minh Thuận.

2 bản hợp đồng mới Anh Đức và Nhật Tân của đội bóng Long An

Trong số 27 cầu thủ được đăng ký thi đấu mùa bóng năm nay, đội bóng Long An có 8 bản hợp đồng mới gồm tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức, cựu tuyển thủ Việt Nam, Võ Nhật Tân (SHB Đà Nẵng), Thái Minh Thuận (XSKT Cần Thơ), Nguyễn Thanh Quang (Xi măng Fico Tây Ninh), Nguyễn Quốc Hoàng (PVF) và 3 cầu thủ Hoàng Vĩnh Nguyên, Phan Nhật Thanh Long, Huỳnh Tuấn Vũ đến từ khóa 3, Học viện Hoàng Anh Gia Lai.

Bên cạnh đó, trên băng ghế huấn luyện, đội bóng Long An vẫn giữ nguyên như cũ với huấn luyện viên Ngô Quang Sang giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật đội bóng, Huấn luyện viên trưởng – Phan Văn Giàu, 2 Huấn luyện viên phó là Nguyễn Tiến Phong và Trần Tuấn Linh. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Anh Đức sẽ vừa thi đấu vừa giữ vai trò trợ lý cho Ban huấn luyện đội bóng.

Anh Đức cùng các đồng đội nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho mùa bóng năm 2021

Chia sẻ trước mùa giải mới, Huấn luyện viên trưởng đội bóng – Phan Văn Giàu cho biết, mùa bóng năm 2020, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến phong độ các cầu thủ nên đội bóng Long An thi đấu không tốt và đến trận đấu cuối cùng mới chính thức giành chiếc vé cuối cùng để trụ hạng.

Do đó, ngay sau khi kết thúc mùa giải, đội bóng Long An đã có sự chuẩn bị từ rất sớm và bổ sung những vị trí cần thiết cho đội bóng, nhất là vị trí hàng phòng ngự và tiền đạo.

Chính vì vậy, đội bóng đã xúc tiến và ký hợp đồng với 8 cầu thủ. Đặc biệt, các cầu thủ giàu kinh nghiệm như tiền đạo Anh Đức, Nhật Tân, Thái Minh Thuận và Thanh Quang sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ trong đội thi đấu.

“Với sự chuẩn bị tốt nhất, mùa bóng năm 2021, đội bóng Long An sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để phấn đấu nằm trong top đầu vào cuối mùa, tạo bước đệm chuẩn bị cho lộ trình trở lại V-League vào năm 2023”, Huấn luyện viên – Phan Văn Giàu cho biết./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết