Tiếng Việt | English

05/07/2017 - 16:13

Long An có gần 140.000 hội viên người cao tuổi

Sáng ngày 05/7, Hội Người cao tuổi tỉnh Long An (HNCT) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động hội 6 tháng đầu năm 2017.

Đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, HNCT kết nạp 4.487 hội viên, giảm 2.815 hội viên (chủ yếu do từ trần), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 136.026 người, đạt 86% trên tổng số NCT.  Toàn tỉnh có 15 Ban đại diện NCT cấp huyện, 192 hội cơ sở và 1.049 chi hội.

HNCT tập trung thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, tham gia giám sát việc chúc thọ các cụ cao tuổi (từ 90 đến 100 tuổi) và việc trợ cấp xã hội cho NCT từ 80 trở lên.

Nhân dịp tết Đinh Dậu 2017, các cấp HNCT chúc thọ 1.420 cụ (từ 90 đến 100 tuổi), UBND tỉnh thành lập 2 đoàn chúc thọ 8 cụ tiêu biểu trong độ tuổi từ 90 đến 100 tại các huyện: Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Đước và Cần Giuộc.

Số cụ được mừng thọ ở các độ tuổi khác là 8.830 cụ. Các cấp Hội tổ chức thăm trên 7.000 hội viên bị bệnh, tặng quà trị giá gần 2 tỉ đồng, phúng viếng hơn 2.000 hội viên qua đời với số tiền gần 2 tỉ đồng; phối hợp cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trao 120 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương trị giá 4,5 tỉ đồng cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở.

 Tặng quà người cao tuổi TP. Tân An

Các cấp HNCT vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tặng 154 xe lăn, tài trợ kinh phí mổ mắt cho gần 400 NCT.

Tại hội nghị, Trưởng Ban đại diện HNCT tỉnh -Nguyễn Văn Nhung nhấn mạnh: Thời gian tới, HNCT các cấp chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí nhiều hơn cho NCT, xây dựng nhiều dạng câu lạc bộ để NCT có điều kiện rèn luyện sức khỏe, giao lưu tạo niềm vui cho NCT,..../.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết