Tiếng Việt | English

04/05/2016 - 11:27

Long An: Đội Đặc nhiệm Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm bắt 6.500 gói thuốc lá ngoại

Lúc 21 giờ ngày 30-4-2016, Đội Đặc nhiệm Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT-TP) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây phát hiện đối tượng sử dụng xuồng máy chạy từ hướng biên giới vào nội địa yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Đối tượng bỏ lại tang vật, phương tiện nhảy xuống sông thoát thân. Tại hiện trường, lực lượng chống buôn lậu BĐBP thu giữ 6.500 gói thuốc lá ngoại các loại.

Lực lượng chống buôn lậu BĐBP và tang vật được thu giữ

Thiếu tá Mai Hồng Thanh - Phó Phòng PCMT-TP BĐBP Long An cho biết: Nhờ sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, sự phối hợp chặt chẽ giữ các lực lượng, sự đoàn kết của quân - dân biên giới, ngay từ đầu năm 2016, hoạt động buôn lậu giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể trong quí I năm 2016, BĐBP Long An bắt giữ 21 vụ buôn lậu (các đối tượng bỏ chạy), tang vật tạm giữ gồm: 33.380 gói thuốc lá các loại, 3 xe gắn máy, 4 xuồng, 3 máy đẩy,…

Đội PCMT-TP còn phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan Long An tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục chống buôn lậu trên địa bàn quản lý. Vào lúc 2 giờ ngày 9-4-2016, tại địa bàn kinh Đường Bàng, ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, lực lượng phát hiện 2 chiếc ghe không biển kiểm soát chạy từ hướng biên giới vào nội địa có dấu hiệu nhiều nghi vấn, lực lượng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra thì đối tượng tăng tốc bỏ chạy.

Tại Đội Kiểm soát Hải quan, lực lượng chống buôn lậu bước đầu xác định được một số mặt hàng như: Máy điều hòa, xe máy điện, môtô, tủ lạnh, gốm sứ, thuốc tân dược, vải,.../.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết