Tiếng Việt | English

27/01/2022 - 19:48

Long An: Dự kiến độ mặn trên các sông lên theo kỳ triều cường cuối tháng Chạp đầu tháng Giêng âm lịch

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, dự báo độ mặn trên các sông lên theo kỳ triều cường cuối tháng Chạp đầu tháng Giêng âm lịch, độ mặn cao nhất xuất hiện vào những ngày cuối tuần, thấp nhất xuất hiện vào những ngày đầu tuần, xấp xĩ và thấp hơn cùng kỳ năm 2021.

Các địa phương cần chủ động kiểm soát các cống ngăn mặn

Dự báo từ ngày 27/01 - 03/02, ranh giới độ mặn 4 gam/ lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 60km ở Vàm Cỏ Tây (xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành; xã Đức Tân, huyện Tân Trụ), hơn 63km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Long Cang, huyện Cần Đước; xã Tân Bình, huyện Tân Trụ). Dự báo ranh giới độ mặn 1 gam/ lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 82km ở Vàm Cỏ Tây (phường 5, phường 6, TP.Tân An), hơn 85km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Lương Hòa, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức). Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên hệ thống các sông Long An có khả năng ở cấp độ 1.

Thời điểm này, khu vực huyện Cần Đước không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc triều thấp. Trên sông Vàm Cỏ Tây, từ Tân An trở lên có khả năng lấy được nước vào lúc triều thấp từ ngày 27/01/2022 đến ngày 30/01/2022. Trên sông Vàm Cỏ Đông, khu vực lân cận Bến Lức trở lên có khả năng lấy được nước vào lúc triều thấp từ ngày 27/01/2022 đến ngày 29/01/2022. Khu vực Đức Hòa, Tuyên Nhơn có thể lấy nước bình thường.

Các địa phương cần chủ động kiểm soát các cống ngăn mặn, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi mặn lên cao và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động trong sản xuất và sinh hoạt./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết