Tiếng Việt | English

12/02/2020 - 11:17

Long An: Giao quân an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm

Đúng 7 giờ sáng 12/02, các địa phương trong toàn tỉnh Long An đồng loạt tổ chức Lễ giao quân năm 2020. Năm nay, tỉnh có 1.501 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 46 đảng viên; thanh niên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chiếm 31,87% ; sức khỏe loại I, loại II đạt 77%.

Đại tá Trần Văn Trai - UV.BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cùng lãnh đạo TP.Tân An tặng quà cho thanh niên nhập ngũ

Các địa phương trang trọng tổ chức lễ giao quân an toàn, chất lượng, và nhanh gọn; thời gian lễ không quá 25 phút để bảo đảm an toàn  sức khỏe của tân binh và nhân dân trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19). Tân Hưng được chọn làm đơn vị điểm giao quân, huyện có 65 thanh niên nhập ngũ.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp có sự thống nhất cao về quan điểm, nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện các bước tuyển quân đạt hiệu quả cao. Các địa phương trong toàn tỉnh đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình và chất lượng giao quân cao.

Thông qua thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân, các địa phương tiến hành đúng quy trình đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, xét tuyển, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự. Các đơn vị nhận quân chủ động hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyển chọn hồ sơ, thống nhất danh sách, chốt quân số và cùng với địa phương thực hiện tốt công tác giao, nhận quân.

Các đơn vị nhận quân của tỉnh Long An gồm Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Sư đoàn Bộ binh 5, Lữ đoàn Thông tin 23, Trường Quân sự Quân khu, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Tiểu đoàn Phòng hóa 38 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An.

Riêng Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738 tổ chức đón nhận, huấn luyện 510 chiến sĩ mới. Hiện đơn vị hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thao trường, doanh trại, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, kiến thức, năng lực  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 đạt thắng lợi./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết