Tiếng Việt | English

06/01/2022 - 16:50

Long An: Hội Người cao tuổi tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đóng góp nhiều công trình phúc lợi hơn 200 tỉ đồng

Ngày 06/01, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Long An

Hiện nay, toàn tỉnh có 137.099 hội viên NCT. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội NCT tỉnh Long An đạt được nhiều thành tích nổi bật, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội các cấp trong tỉnh vững mạnh, nâng cao cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NCT trong tỉnh.

Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Long An - Nguyễn Văn Hiền báo cáo tại hội nghị

Nhiệm kỳ qua, Ban đại diện Hội NCT tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh bổ sung, thay đổi, đề ra nhiều chủ trương, chính sách mới để chăm lo, phụng dưỡng cho NCT tốt hơn; tạo điều kiện cho NCT có điểm sinh hoạt vui chơi, giải trí, nhất là NCT ở vùng sâu, vùng xa, NCT neo đơn, ốm đau, khó khăn trong cuộc sống.

Hội NCT phối hợp các ngành, đoàn thể, hội quần chúng tổ chức khám, phát thuốc, tặng quà cho hơn 146.500 lượt NCT với số tiền khoảng 19 tỉ 811 triệu đồng. Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT” được xây dựng và hình thành ở nhiều địa phương. 5 năm qua, các cơ sở hội thu tích lũy 50 tỉ 193 triệu đồng, kịp thời thăm hỏi hàng ngàn lượt hội viên khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội Người cao tuổi, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội NCT các cấp trong tỉnh cũng thực hiện tốt chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nhiều gia đình NCT đã tự nguyện hiến đất, đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi ở địa phương, ước tính tổng kinh phí trên 200 tỉ đồng.

Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội NCT, nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội NCT tỉnh đề ra 7 chỉ tiêu cơ bản, phấn đấu phát triển trên 90% NCT vào Hội; xếp loại hàng năm có 75% cơ sở đạt vững mạnh trở lên; 100% cán bộ hội cấp huyện, trên 90% cán bộ Hội NCT cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác hội,…

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt hội nghị

Tại hội nghị, Ban đại diện Hội NCT tỉnh công bố quyết định của UBND tỉnh về công nhận Ban đại diện Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và danh sách đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tặng quà cho đại biểu thôi tham gia Ban đại diện Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho Ban đại diện Hội NCT tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội NCT, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Chào mừng đại hội, hội nghị tổng kết công tác Hội các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tặng quà cho đại biểu thôi tham gia Ban đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết