Tiếng Việt | English

30/11/2018 - 17:19

Long An: Khánh thành Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8

Sáng 30/11, Cục Chính trị Quân khu 9 và Quân khu 7 phối hợp Ban Liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8 tổ chức Lễ khánh thành Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Đại biểu cắt băng khánh thành Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; cán bộ Quân khu 8 qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Tân Thạnh tham dự.

Trong kháng chiến chống Pháp, Chiến khu 8 (nay là Quân khu 8) được thành lập vào ngày 10/12/1945. Gần một năm sau, ngày 20/10/1946, Phòng Chính trị Chiến khu 8 ra đời, có nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Chiến khu và thực hiện công tác chính trị trong lực lượng vũ trang chiến khu.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Khu ủy Khu 8, Quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cơ quan chính trị cấp trên, cơ quan chính trị Quân khu 8 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước giành Đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại biểu tham quan Nhà truyền thống

Công trình Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 được xây dựng và hoàn thành sau gần 5 tháng thi công, với diện tích gần 150m2, trưng bày hàng trăm hình ảnh và hiện vật cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến 1954 và kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến 1975, xuất bản sách lịch sử Cơ quan Chính trị Quân khu 8 giai đoạn 1946 đến 1976. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1,7 tỉ đồng.

Công trình nhằm ghi nhớ và tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ trong 2 cuộc kháng chiến, để thế hệ sau tri ân, tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên trung, anh hùng, bất khuất của thế hệ đi trước.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao đóng góp to lớn của Cơ quan Chính trị Quân khu 8 trong 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ông hy vọng các đơn vị, cơ quan trong và ngoài quân đội tiếp tục nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, trân trọng và có trách nhiệm giữ gìn giá trị lịch sử, phối hợp Ban Liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8 tổ chức tốt việc tham quan, học tập của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, bởi nơi đây là “địa chỉ đỏ” để tìm hiểu về truyền thống cách mạng kiên cường của quân, dân Nam bộ nói chung, Đồng Tháp Mười nói riêng.

Dịp này, Ban Tổ chức tặng 60 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh trên địa bàn./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết