Tiếng Việt | English

05/06/2019 - 11:05

Long An khởi công xây dựng cầu Dương Văn Dương ở huyện Thạnh Hóa

Sáng 05/6, Sở Giao thông Vận tải Long An phối hợp UBND huyện Thạnh Hóa tổ chức Lễ khởi công công trình đường liên xã Thủy Tây-Thạnh Phú và Thạnh Phước. Hạng mục Cầu Dương Văn Dương.

Nghi thức khởi công xây dựng cầu Dương Văn Dương

Dự án đầu tư xây dựng đường liên xã Thủy Tây - Thạnh Phú và Thạnh Phước có điểm đầu tiếp giáp đường Nguyễn Đình Chiểu (thị trấn Thạnh Hóa), điểm cuối tại rạch Xẻo Mũi (xã Thạnh Phú) với tổng chiều dài 9,32km, gồm 6 cầu (trong đó có cầu Dương Văn Dương), tổng kinh phí gần 160 tỉ đồng.

Cầu Dương Văn Dương là cầu nối đôi bờ kênh Dương Văn Dương, giữa địa bàn thị trấn Thạnh Hóa và xã Thủy Tây. Về quy mô, mố trụ cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, kết cấu nhịp bằng dàn thép kết hợp cáp treo. Tổng chiều dài của toàn cầu là 195,89m. Chiều rộng mặt cầu 3,5m, với trọng tải thiết kế 5 tấn. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 22,8 tỉ đồng.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện, dự kiến hoàn thành vào ngày 05/6/2020. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ kết nối giao thương, đi lại của nhân dân các xã Thạnh Phước - Thạnh Phú và Thủy Tây với trung tâm huyện Thạnh Hóa. Đồng thời, hình thành bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại cũng như góp phần phát triển kinh tế-xã hội của huyện./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết