Tiếng Việt | English

17/02/2017 - 21:09

Long An: Năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Chiều ngày 17/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An -Trần Văn Cần chủ trì hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An -Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo

Năm 2016, tỉnh xảy ra 310 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 149 người, bị thương 275 người. So với nhiệm vụ xác định từ đầu năm, công tác đảm bảo TTATGT đạt và vượt chỉ tiêu, kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí: Số vụ giảm 13%, người chết giảm 19%, bị thương giảm 22%. Điển hình có 3 địa phương là huyện Mộc Hóa (33%), Đức Huệ (40%) và Đức Hòa (31%) kéo giảm số người chết vì TNGT trên 30% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện gần 60.000 trường hợp vi phạm. Qua đó, xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 72 tỉ đồng, tước 6.875 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ trên 12.000 phương tiện,…

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh -Trần Văn Cần trao Cờ thi đua,

Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2016.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT tỉnh -Trần Văn Cần nhấn mạnh: Năm 2017, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT. Đặc biệt, kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tại các địa bàn trọng điểm ở các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và một số huyện cặp tuyến quốc lộ N2 (Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh).

Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải và các địa phương đảm bảo duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường để nhân dân đi lại thuận tiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp bến khách ngang sông, bến đò tự phát không đảm bảo điều kiện ATGT.

Hải Đăng  

Chia sẻ bài viết