Tiếng Việt | English

23/12/2016 - 17:22

Long An-Pray Veng-Svay Rieng trao đổi thông tin tình hình biên giới

Ngày 23/12, tại Đồn Biên phòng Long Khốt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An có cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin tình hình biên giới với Đoàn đại biểu tỉnh Pray Veng và Svay Rieng (Vương quốc campuchia).

Đoàn đại biểu tỉnh Pray Veng do Thiếu tướng Chan Chon - Phó Ty Công an tỉnh làm trưởng đoàn. Phía tỉnh Svay Rieng do Đại tá Koi Xòm Ươn - Phó Ty Công an tỉnh làm Trưởng đoàn. Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An tiếp và làm việc với các đoàn.


 Đại biểu dự cuộc gặp gỡ

Tại cuộc làm việc, đại diện tỉnh Pray Veng và Svay Rieng đánh giá cao vai trò phối hợp của Lực lượng vũ trang và chính quyền hai nước Việt Nam-Campuchia trong việc quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác phối hợp.

Qua đó, các bên thống nhất thời gian tới cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là cướp, cướp có vũ trang, buôn bán phụ nữ, trẻ em, vận chuyển ma túy, tiền giả; giải quyết các vụ việc liên quan hai bên biên giới ngay từ cơ sở không để kéo dài, gây phức tạp.

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An tặng quà lưu niệm cho đại diện tỉnh Pray Veng

Thường xuyên tổ chức tuần tra song phương, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Quy chế biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng và bảo vệ biên giới, phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Kết thúc buổi làm việc, BĐBP Long An tặng những món quà thắm tình đoàn kết, hữu nghị đến đại diện 2 tỉnh Pray Veng và Svay Rieng./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết