Tiếng Việt | English

02/04/2016 - 09:29

Long An: Tin vắn

* Ngày 1/4/2016, tại Chùa Vĩnh Phong, thị trấn Thủ Thừa, Hội Nạn nhân chất độc da cam đioxin huyện Thủ Thừa phối hợp Chùa Vĩnh Phong vận động các phật tử tặng 1 tấn gạo trị giá 10 triệu đồng cho 100 hộ nghèo, nạn nhân CĐDC đioxin của các xã: Nhị Thành, Bình Thạnh và Bình An (huyện Thủ Thừa), nhằm giúp đỡ những hộ nghèo và NNCĐDC cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Trần Thị Kim Phụng

* Sau khi được các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ số tiền gần 37 triệu đồng cùng 70 kg gạo cho gia đình ông Nguyễn Văn Dồn, hiện ngụ tại ấp 5, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, để giúp gia đình ông có điều kiện chữa trị căn bệnh hiểm nghèo. Ngày 31/3/2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An tiếp tục đến thăm và trao tặng cho gia đình ông số tiền trên 9 triệu đồng do bạn xem đài gần, xa ủng hộ giúp đỡ.

Như Huỳnh

* Sáng ngày 1/4/2016, Ban Tuyên giáo Thị ủy Kiến Tường tổ chức tổng kết hoạt động CLB cộng tác viên thông tin tuyên truyền năm 2015. CLB thông tin tuyên truyền thị xã Kiến Tường với 60 thành viên đã tích cực cộng tác tin, bài phản ánh tình hình hoạt động thực tế ở cở sở, đơn vị, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở địa phương. Dịp này, UBND thị xã tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động thông tin tuyên truyền năm 2015.

Tuấn Hùng

* Vụ lúa Đông Xuân 2015 - 2016 phường Tân Khánh, TP.Tân An xuống giống 354ha, hiện đã thu hoạch được khoảng 110ha. Các giống lúa được gieo sạ chủ yếu là: Nàng hoa 9, nếp và IR4625. Mặc dù tình hình nước mặn xâm nhập vào các đồng ruộng diễn ra trên diện rộng nhưng sản lượng lúa thu hoạch trên địa bàn vẫn đạt năng suất cao, nhiều hộ thu hoạch đạt năng suất bình quân trên 10 tấn/ha. Điển hình tại khu phố Nhơn Cầu hộ của ông Nguyễn Thanh Tùng đạt năng suất 10,5 tấn/ha, ông Bùi Hữu Danh đạt năng suất 10,05 tấn/ha. Lúa trúng mùa, nông dân trúng giá, bà con phường Tân Khánh vui mừng, phấn khởi chuẩn bị cho vụ Hè Thu sắp tới.

Thanh Dung

* Hiện trên địa bàn huyện Thủ Thừa có 610 hộ chăn nuôi bò thịt với 1.241 con. Trong đó số con bò cái giai đoạn sinh sản là 740 con, tập trung ở các xã: Bình Thạnh có 445 con, Mỹ Phú 200 con, Mỹ An 191 con, Mỹ Lạc 119 con, Mỹ Thạnh 116 con, Nhị Thành 104 con, Bình An 59 con. Theo Nghị quyết Huyện ủy, phấn đấu đến năm 2020, tổng đàn bò thịt trên địa bàn huyện có khoảng 5.000 con.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết