Tiếng Việt | English

24/03/2021 - 18:38

Long An: Tọa đàm 'Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh'

Chiều 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An long trọng tổ chức chương trình tọa đàm “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và tuyên dương Chi đoàn mạnh, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu tỉnh Long An.

Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nguyên lãnh đạo cán bộ Đoàn qua các thời kỳ

Dự tọa đàm có nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thanh Tâm, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thanh Tâm chia sẻ những đúc kết, hiến kế đến thế hệ trẻ

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tự hào về truyền thống vinh quang ấy, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, tuổi trẻ Long An luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Các phong trào hành động “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp,… được Tỉnh đoàn phát động và triển khai sâu rộng, đồng bộ đến tất cả các đối tượng ĐVTN với nhiều nội dung đa dạng. Ngoài ra, nhiều mô hình, cách làm hay mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ Long An được triển khai có hiệu quả: Mô hình đoạn đường kiểu mẫu, đường hoa thanh niên; con đường bích họa và đặc biệt là việc tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2019, 2020.

Với những nỗ lực ấy, năm 2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh được Trung ương Đoàn đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 12 trên cả nước.

Đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ  với cựu cán bộ Đoàn

Dịp này, cán bộ Đoàn cơ sở, ĐVTN được giao lưu, nghe các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn chia sẻ kỷ niệm trong thời gian tham gia công tác Đoàn, những mô hình, cách làm hay trong công tác thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn trao tặng bằng khen cho 17 tập thể chi Đoàn mạnh và 17 Bí thư chi đoàn tiêu biểu trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, phong trào nhằm phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của tuổi trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Đồng thời ra sức rèn luyện, cống hiến, góp sức trẻ xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển KT - XH tại địa phương, đưa tỉnh Long An ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết