Tiếng Việt | English

29/12/2019 - 11:12

Long An trao giải 19 sản phẩm sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng

Ngày 29/12, UBND tỉnh Long An tổ chức trao giải cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu nhiên và nhi đồng tỉnh Long An lần thứ XII năm 2019 và phát động cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu nhiên và nhi đồng tỉnh Long An lần thứ XIII năm 2020.

Trao giải thưởng cho các tác giả đạt thành tích cao trong cuộc thi

Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 155 tác giả với 149 đề tài, sản phẩm liên quan đến các lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, hầu hết mô hình của các tác giả, nhóm tác giả dự thi năm nay đều có sự nghiên cứu, tìm tòi và đầu tư lớn về thời gian, kỹ thuật. Các sản phẩm, đề tài đều mang ý tưởng mới, sáng tạo, nhiều mô hình có giá trị KT-XH, ứng dụng khả thi trong đời sống, giảng dạy và học tập.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Sản phẩm Thiết bị định lượng phân bón cây trồng của Lê Thanh Trúc - học sinh Trường THCS Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) vinh dự đoạt giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Long An lần thứ  XII năm 2019 và giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng Toàn quốc lần thứ XV năm 2019.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tỉnh - Võ Lê Tuấn tặng quà cho Lê Thanh Trúc - học sinh Trường THCS Hậu Nghĩa

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh ghi nhận, biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đã dành thời gian, tâm huyết cho cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng lần này; đồng thời, mong muốn các sở, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trường học,... tiếp tục phối hợp Tỉnh đoàn (đơn vị thường trực cuộc thi) quan tâm, triển khai sâu, rộng cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Long An lần thứ XIII năm 2020. Qua đó, góp phần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt huyết, sáng tạo, trí tuệ của giới trẻ; là “cầu nối” để học sinh giao lưu, học hỏi và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn; phát hiện, chăm lo, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, chắp cánh cho nhà khoa học trẻ cả hiện tại và tương lai.

Dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam tỉnh tặng 1 phần quà cho em Lê Thanh Trúc - học sinh Trường THCS Hậu Nghĩa./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết