Tiếng Việt | English

09/04/2016 - 15:12

Long trọng đón Tết cổ truyền Bunpimay của Lào tại Hà Nội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện Nghi lễ truyền thống trong Tết Bunpimay của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 8/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào long trọng tổ chức lễ đón Năm mới Bunpimay.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

Về phía Lào có Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đông đảo lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Chúc mừng những thành quả to lớn, hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân Lào đã giành được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng về thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ 10 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của Lào.

Đây là sự kiện quan trọng, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, là mối quan hệ mẫu mực, là tài sản vô giá mà hai nước cần trân trọng, truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Việt Nam nguyện cùng đất nước Lào anh em sẽ giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước; góp phần tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane gửi lời cảm ơn các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã đến chung vui đón năm mới.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh, năm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Lào, vì là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Đảng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 8, năm khởi đầu của Quốc hội khóa 8 và cũng là năm Lào làm Chủ tịch ASEAN.

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em về sự giúp đỡ quý báu, kịp thời, hiệu quả, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cho biết, năm vừa qua nhân dân Lào đã giành được nhiều kết quả trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế phát triển khá tốt, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế, vai trò của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, tiếp tục đưa đất nước tiến lên vững chắc, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong dịp Tết Bunpimay, Tết cổ truyền của Lào, người dân té nước để cầu may, bình yên cho cả năm, với ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, thanh khiết hóa cuộc sống của con người./.

Nguyễn Hồng Điệp/Vietnam+ 

Chia sẻ bài viết