Tiếng Việt | English

02/03/2018 - 10:28

Lương Hòa, Thanh Phú nhận cờ thi đua xuất sắc

Ngày 01/3, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh - Nguyễn Thanh Nhật, Bí thư Huyện ủy - Trần Hoàng Nhân dự.

Bến Lức tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2017

Bến Lức tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2017

Năm 2017, các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể huyện quán triệt và thực hiện tốt chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đây là năm thứ 3 áp dụng mô hình thi đua cụm, hoạt động thi đua của 2 cụm đi vào nề nếp, kết quả thi đua toàn diện đạt mức cao hơn và toàn diện hơn so với năm 2016. 100% xã, thị trấn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm, huyện còn triển khai nhiều đợt thi đua cao điểm: Thu ngân sách nhà nước, thi hành án dân sự, chấp hành luật giao thông, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm qua, huyện có 23/26 tiêu chí thi đua đạt loại mạnh trở lên.

Tại hội nghị, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2018 với quyết tâm nỗ lực đẩy mạnh công tác thi đua toàn diện, phấn đấu đạt các tiêu chí thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy năm 2018 và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện trao tặng vì có những thành tích tốt trong phong trào thi đua toàn diện năm 2017, đặc biệt, 2 xã Lương Hòa và Thanh Phú vinh dự nhận cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh. /.

Kim Phượng-Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết