Tiếng Việt | English

22/05/2016 - 03:25

Malaysia bắt giữ 14 đối tượng có liên hệ với IS

Trong số các đối tượng bị bắt, có 3 đối tượng bị tình nghi truyền bá tư tưởng cực đoan của IS và 3 đối tượng có kế hoạch đến Syria gia nhập IS.

Nhà chức trách Malaysia vừa bắt giữ 14 đối tượng người Malaysia liên hệ với Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khuôn khổ chiến dịch ngăn chặn sự đe dọa của phiến quân Hồi giáo tại quốc gia này.

Một tay súng của IS. (Ảnh minh họa: huffingtonpost)

Phó Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Noor Rashid Ibrahim cho biết, trong số 14 đối tượng, có 3 đối tượng bị tình nghi truyền bá tư tưởng cực đoan của IS và 3 đối tượng có kế hoạch đến Syria để gia nhập tổ chức khủng bố này.

Còn lại, 8 đối tượng khác đã hỗ trợ tài chính cho IS tại Syria và nhóm khủng bố Abu Sayyaf tại Philippines. Những người này bị tình nghi đã liên hệ với phần tử tuyển mộ chiến binh cho IS, tên là Muhammad Wanndy Mohamed Jedi, người Malaysia.

Trước đó, cảnh sát Malaysia đã điều tra được chính tên Mohamed Jedi đã tuyển mộ nhiều chiến binh Malaysia nhằm tiến hành cuộc tấn công khủng bố tại quốc gia Đông Nam Á này.

Malaysia đã đặt mức cánh báo an ninh cao sau khi các phần tử liên hệ với IS tiến hành cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Jakarta của Indonesia hồi tháng 1/2016. Vào tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, cảnh sát nước này đã phá vỡ một âm mưu của IS nhằm bắt cóc Thủ tướng Malaysia cùng nhiều quan chức cấp cao khác./.

Hồng Anh/VOV (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết