Tiếng Việt | English

26/11/2020 - 09:36

Mang kềm cộng lực, bình xịt hơi cay đi trộm cắp

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Đinh Tiến Đạt (19 tuổi), ngụ xã Bình Tâm, TP.Tân An và Lê Dương Cảnh (19 tuổi), ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ, về tội trộm cắp tài sản.

Ảnh mang tính minh họa

Ảnh mang tính minh họa

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 22 giờ ngày 17/4/2020, Lê Dương Cảnh đến phòng trọ của Đinh Tiến Đạt ở đường Nguyễn Văn Tuôi, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức để nhậu. Trong lúc nhậu, Đạt rủ Cảnh qua ngày hôm sau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 11 giờ ngày 18-4-2020, Cảnh điều khiển xe môtô mang biển số 63S4-4388 đến phòng trọ của Đạt rồi kêu Đạt đến địa bàn TP.Tân An tìm tài sản để lấy trộm. Khi đi, Đạt lấy theo 1 bình xịt hơi cay dùng để chống trả khi có người phát hiện truy đuổi và 1 cái kềm cộng lực dùng để cắt rào khi trộm cắp.

Đến khoảng 12 giờ 20 phút, khi cả 2 đến trước nhà số 480/7A10, khu phố Bình Cư 2, phường 4, TP.Tân An, Đạt phát hiện trước sân nhà có xe môtô hiệu Yamaha màu đen biển số 62K9-9921 của anh Trần Lê Minh Đức không người trông coi nên kêu Cảnh dừng xe lại để vào bên trong trộm. Do cổng rào khóa, Đạt dùng kềm cộng lực cắt nhưng không được nên xô đổ cổng rào, dắt chiếc xe tẩu thoát.

Khi cả 2 đang tẩu thoát đến thị trấn Bến Lức thì phát hiện lực lượng công an đang truy đuổi. Mặc dù đã bỏ chạy vào các tuyến đường nhưng Đạt vẫn bị lực lượng công an đuổi kịp, bắt giữ cùng tang vật. Riêng Cảnh trốn thoát. Đến ngày 29/4/2020, Cảnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định trong vụ án này, bị cáo Đạt có vai trò là người rủ rê khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Khi đi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Đạt còn chủ động chuẩn bị công cụ hỗ trợ là bình xịt hơi cay nhằm mục đích chống trả lại khi bị phát hiện truy đuổi và mang theo kềm cộng lực nhằm phục vụ hành vi phạm tội nên bị cáo phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Cảnh.

Ngoài ra, bị cáo Đạt có nhân thân xấu, từng bị TAND tỉnh xử phạt 3 năm tù về tội cướp tài sản. Đối với bị cáo Cảnh, sau khi bị phát hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra vụ án.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Đạt mức án 1 năm 3 tháng tù; bị cáo Lê Dương Cảnh mức án 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết