Tiếng Việt | English

23/07/2019 - 15:31

Mô hình Tổ dân cư không rác góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Hơn 2 năm qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình Tổ dân cư không rác, góp phần nâng cao ý thức và hành vi của người dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh.

Huy động sức dân 

“Trước đây, khu vực thị trấn Tân Thạnh xuất hiện nhiều loại rác thải sinh hoạt, từ khi triển khai mô hình Tổ dân cư không rác, ai nấy đều nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Cứ vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, cả khu dân cư đều hăng hái dọn vệ sinh cùng với Mặt trận, các đoàn thể xã hội trong thị trấn” - bà Trần Thị Thủy, ngụ thị trấn Tân Thạnh, chia sẻ.

Tổ dân cư không rác góp phần nâng cao ý thức và hành vi của người dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh

Tổ dân cư không rác góp phần nâng cao ý thức và hành vi của người dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh

Năm 2017, mô hình Tổ dân cư không rác được UBMTTQ Việt Nam thị trấn Tân Thạnh phối hợp Ban Hộ tự chùa Phước Long (thị trấn Tân Thạnh) triển khai thực hiện. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Tân Thạnh - Trương Thanh Sang cho biết: “Mặt trận và Ban Hộ tự chùa Phước Long thống nhất chọn Tổ dân cư số 1, khu phố 4 làm điểm thực hiện mô hình. Theo đó, Mặt trận và chùa Phước Long phối hợp cấp ủy chi bộ, ban tự quản, Ban Công tác Mặt trận khu phố 4 mời từng hộ trong tổ dân cư tuyên truyền, vận động tham gia bảo vệ môi trường; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh; vứt rác, nước thải sinh hoạt tràn lan ngoài lòng, lề đường;...”.

Bí thư Chi bộ khu phố 4, thị trấn Tân Thạnh - Phùng Thị Tuyết Hoa nhận xét: “Sau thời gian thí điểm thực hiện mô hình Tổ dân cư không rác, hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn có chuyển biến tích cực; tình trạng vứt rác ra đường giảm đáng kể, một số điểm tập kết rác thải đã bị xóa bỏ. Người dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, sử dụng nguồn nước sạch; các hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bày bán hàng, quảng cáo, để nguyên vật liệu gây mất mỹ quan khu phố. Qua đó, góp phần xây dựng thị trấn Tân Thạnh đạt chuẩn văn minh đô thị vào cuối năm 2018”.

Từ mô hình Tổ dân cư không rác góp phần nâng cao ý thức người dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng thị trấn Tân Thạnh đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2018

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Phó Chủ tịch UBMTT Q Việt Nam huyện Tân Thạnh - Trần Văn Nhơn bày tỏ: “Việc xây dựng mô hình Tổ dân cư không rác không chỉ giúp khu dân cư sạch sẽ mà còn xây dựng, nâng cao ý thức người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng thị trấn văn minh đô thị, xã văn hóa, nông thôn mới. Đây là một trong những mô hình ý nghĩa hưởng ứng chương trình phối hợp phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2018”.

Từ hiệu quả của mô hình Tổ dân cư không rác tại thị trấn Tân Thạnh, UBMTT Q việt Nam huyện sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục nhân rộng trong toàn huyện. “Để mô hình ngày càng mang lại hiệu quả, ý thức người dân đóng vai trò quyết định và được cả hệ thống chính trị vào cuộc thì các thành viên Mặt trận từ xã đến tổ dân phố cần làm tốt việc điều hành, quản lý khu phố không rác trên cơ sở vận động người dân giám sát lẫn nhau, nhắc nhở những trường hợp không thực hiện đúng quy định, góp sức cùng địa phương thực hiện các tiêu chí về môi trường ở xã văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh” - ông Trần Văn Nhơn khẳng định./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết