Tiếng Việt | English

24/07/2017 - 16:05

Mộc Hóa tri ân người nằm xuống

Ngày 24/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) và biểu dương người có công tiêu biểu tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Huyện ủy – Lê Văn Chính; các đồng chí lãnh đạo huyện; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Rảnh, Nguyễn Thị Liễu; gần 200 thương binh, thân nhân gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.


Lãnh đạo huyện Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường cùng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, quân và dân Mộc Hóa nói riêng đã phát huy hào khí “Tháp Mười anh dũng” lập nên những chiến tích hào hùng qua nhiều trận đánh: Trận Gò Gòn (1960); trận Gò Ông Lẹt (1965); 3 trận đánh trên kênh Dương Văn Dương (1961-1966); trận trên kênh Nguyễn Văn Trỗi (1968); trận Ba Hồng Minh (1968),…

Những năm qua, công tác “đền ơn, đáp nghĩa” luôn được các cấp, các ngành, địa phương trong huyện quan tâm thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 452 đối tượng người có công với cách mạng được chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng. Trong đó, 86 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 144 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 15 bệnh binh; 69 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 54 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 68 người có công giúp đỡ cách mạng;…


Bí thư Huyện ủy – Lê Văn Chính (áo trắng), Chủ tịch UBND huyện – Lâm Hòa Xứng (bìa phải) tặng hoa, quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Dịp này, huyện tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp (xã Bình Hòa Trung) hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời, 35 gia đình chính sách tiêu biểu được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Trước đó, đại biểu đến dâng hoa và thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Mộc Hóa - thị xã Kiến Tường, thể hiện sự tri ân với những người nằm xuống vì nền độc lập, tự do của quê hương, đất nước./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết