Tiếng Việt | English

16/12/2015 - 09:07

Long An

Một năm thi đua quyết thắng

Ngay trong lễ ra quân huấn luyện đầu năm, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát động thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao" và thi đua cao điểm "Thần tốc - Quyết thắng" cùng với triển khai thực hiện cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các phong trào đã thực sự trở thành động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS tỉnh tặng hoa cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2015

Phong trào thi đua quyết thắng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” đã góp phần phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên trận tuyến mới. Đảng ủy Quân sự tỉnh tuyên dương, khen thưởng 12 tập thể, 25 cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó có 1 cá nhân được tham dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Trong thi đua xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm nhiệm vụ huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ, dự bị động viên, nên chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng cao. Kết quả kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới năm 2015 đạt khá, diễn tập bắn đạn thật cấp phân đội đạt giỏi, kiểm tra huấn luyện lực lượng thường trực có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 97,5%; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có 100% đạt yêu cầu, đơn vị đạt khá.

Nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của LLVT tỉnh là chủ động phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt, LLVT tỉnh tham mưu xử lý tốt tình huống liên quan đến chủ quyền an ninh ở cột mốc 202, 203 thuộc địa bàn huyện Mộc Hóa. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp, đảng viên nhập ngũ đạt 5,6%, tỷ lệ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm gần 38%.

Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2015 của LLVT Long An hướng vào việc giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) với nhiều cách làm mới mang tính đột phá, đi đầu trong LLVT quân khu và toàn quân. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực, như giáo dục QP-AN cho chủ hộ dân biên giới Tân Hưng, Vĩnh Hưng; chủ hộ tàu thuyền, nuôi trồng đánh bắt hải sản của huyện Cần Đước, Cần Giuộc; chủ nhà nghỉ, nhà trọ của huyện Bến Lức.

Năm 2015, lực lượng tổ chức 15 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 1.100 cán bộ, 218 chức sắc, chức việc tôn giáo, 858 giao viên, gần 1.500 công nhân, gần 300 chủ nhà trọ, nhà nghỉ và giáo dục QP-AN cho 37.000 học sinh THPT, 5.200 sinh viên đại học, cao đẳng và trung cấp nghề, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trong năm, LLVT tỉnh giúp dân 12.300 ngày công lao động, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt bệnh nhân trong nước và 600 người dân nghèo Campuchia với số tiền trên 300 triệu đồng; nhận đỡ đầu 132 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách và gia đình quân nhân 9,5 tỉ đồng; xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa, tham gia các hoạt động Về nguồn, đền ơn đáp nghĩa trên 500 triệu đồng.

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo LLVT thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự giữa tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng, Pray Veng, Vương quốc Campuchia; duy trì tổ chức 70 cuộc họp giữa chính quyền hai nước, kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình có liên quan, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên tuyến biên giới./.

Trung Dũng
 

 

Chia sẻ bài viết